Facebook bị cáo buộc "xem lén" người dùng Instagram qua camera

Huệ Anh-Thứ hai, ngày 21/09/2020 11:49 GMT+7

Facebook - Mạng xã hội lớn nhất thế giới Nguồn: Reuters

VTV.vn - Facebook lại một lần nữa bị cáo buộc theo dõi người dùng ứng dụng Instagram, lần này thông qua việc sử dụng trái phép camera điện thoại di động của họ.

Vụ kiện bắt nguồn từ các báo cáo truyền thông hồi tháng 7 rằng, ứng dụng chia sẻ ảnh Instagram dường như đã truy cập vào máy ảnh iPhone ngay cả khi chúng không được sử dụng.

Facebook ngay lập tức phủ nhận các cáo buộc trên, đồng thời lên tiếng cho rằng đó chỉ là một lỗi kỹ thuật mà Facebook đang nỗ lực khắc phục. Việc Instagram đang truy cập vào camera iPhone hoàn toàn là thông tin sai sự thật.

Tuy nhiên, trong lá đơn khiếu nại được đệ trình lên tòa án liên bang tại San Francisco hôm thứ Năm vừa qua, một người dùng Instagram ở New Jersey, Brittany Conditi, cho rằng, việc sử dụng máy ảnh của ứng dụng là có chủ đích, nhằm thu thập "dữ liệu sinh lợi và có giá trị của người dùng".

Facebook bị cáo buộc xem lén người dùng Instagram qua camera - Ảnh 1.

Facebook phủ nhận các cáo buộc theo dõi người dùng Instagram (Nguồn: Reuters)

Dựa trên những cáo buộc được đưa ra, bằng cách "thu thập dữ liệu cá nhân, bao gồm cả quyền riêng tư tại nhà riêng của người dùng", Instagram và Facebook có thể có được những "thông tin nghiên cứu thị trường có giá trị".

Phía Facebook từ chối đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Trước đó, ông lớn công nghệ này cũng từng bị cáo buộc đã sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt để thu thập trái phép dữ liệu sinh trắc học của hơn 100 triệu người dùng Instagram. Facebook sau đó đã bác bỏ tuyên bố này và khẳng định Instagram không sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước