Facebook mạnh tay hơn với tin tức giả mạo

Thùy An-Thứ tư, ngày 30/08/2017 14:37 GMT+7

VTV.vn - Mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook vừa thông báo sẽ áp dụng thêm các biện pháp cứng rắn hơn trong cuộc chiến với tin tức giả mạo.

Ngày 28/8, Facebook vừa công bố chính sách mới không cho những Facebook Page chuyên tung tin giả mua quảng cáo của Facebook. Theo đó, các trang web sẽ không còn được mua quảng cáo trên Facebook nếu lặp lại hành vi chia sẻ tin tức bị các bên thứ ba đánh dấu là giả mạo.

Facebook mạnh tay hơn với tin tức giả mạo - Ảnh 1.

CEO của Facebook Mark Zuckerberg tiếp tục cho thấy sự cứng rắn trong việc ngăn chặn các tin tức giả mạo

Đây là nỗ lực mới nhất trong cuộc chiến chống tin tức giả mạo vốn trở thành vấn nạn trong thời gian qua trên Facebook. Tuy nhiên, lệnh cấm nay không phải là vĩnh viễn. Nếu các trang Facebook Page chấm dứt chia sẻ những "câu chuyện sai trái" và "hành động có trách nhiệm", thì vẫn có thể có điều kiện để chạy lại quảng cáo.

Facebook bắt đầu hợp tác với các bên xác thực tin tức sau khi "fake news" tràn lan trên mạng xã hội này trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Theo thống kê, trong thời gian bầu cử, các tin tức xuyên tạc, bóp méo đã được chia sẻ hàng trăm nghìn lần trên mạng Facebook, gấp nhiều lần số lượt chia sẻ của những tin tức chính thống về các cuộc điều tra liên quan đến ông Donald Trump và bà Hillary Clinton.

Cho đến nay, mạng xã hội lớn nhất thế giới đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm hạn chế sự xuất hiện của tin giả mạo trên nền tảng. Facebook chia cuộc chiến chống tin giả mạo thành ba con đường: đánh vào yếu tố kinh tế, phát triển sản phẩm mới và giúp mọi người ra quyết định đúng đắn. Thay đổi mới nhất của mạng xã hội rơi vào nhóm thứ nhất.

Không chỉ là vấn nạn trên Facebook, tin tức giả mạo cũng đang là thách thức của  tất cả các ông lớn công nghệ khác. Đầu năm nay, Tim Cook – CEO của Apple đã đề xuất, các hãng công nghệ cần hợp sức thực hiện một chiến dịch giúp nâng cao nhận thức cộng đồng để chống lại các tin tức giả mạo.

Facebook mạnh tay hơn với tin tức giả mạo - Ảnh 2.

Theo CEP Apple Tim Cook tin tức giả mạo đang tràn lan trên các phương tiện truyền thông, "giết chết tâm hồn của con người" và khiến cho người dùng khó nắm bắt các thông tin thực

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn với Telegraph, ông Tim Cook nhấn mạnh, tin tức giả mạo đang tràn lan trên các phương tiện truyền thông, "giết chết tâm hồn của con người" và khiến cho người dùng khó nắm bắt các thông tin thực.

Nhà lãnh đạo Apple đề xuất cần có một chiến dịch thông báo tiên tiến tới công chúng giúp mọi người nhận biết được tin tức giả mạo một cách nhanh chóng. Các hãng công nghệ sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch này bằng cách cung cấp những công cụ hữu hiệu để loại bỏ tin tức giả mạo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!  

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước