Facebook thống trị các mạng xã hội

Thùy An-Thứ bảy, ngày 29/07/2017 06:11 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê, trong số 5 mạng xã hội có lượng người dùng đông nhất thế giới, Facebook sở hữu tới 4.

Có vẻ những tháng ngày tươi đẹp của Facebook vẫn đang tiếp tục. Theo thống kê của hãng nghiên cứu Statista, Facebook đang thống trị các phương tiện truyền thông xã hội. Trong 5 mạng xã hội có nhiều người sử dụng nhất thế giới hiện nay, ông lớn này chiếm tới 4.

Facebook hiện đang có khoảng hơn 2 tỷ người dùng. Sau đó đến WhatsApp với 1,3 tỷ, Messenger với 1,2 tỷ và cuối cùng là Instagram với 700 triệu. Tất cả đều thuộc sở hữu của công ty mẹ Facebook.

Facebook thống trị các mạng xã hội - Ảnh 1.

Top những mạng xã hội đông người dùng nhất hiện nay

Lọt vào giữa những cái tên của Facebook là WeChat với 938 triệu. Đứng vị trí thứ 6 là Qzone với 632 triệu. Mạng xã hội từng một thời làm khuynh đảo thế giới Twitter không có nhiều bước tiến có 328 triệu người dùng. Trong khi đó, mạng xã hội mới nổi là Snapchat có 166 triệu.

Số lượng người dùng khủng chính là yếu tố quan trọng nhất mang lại tiềm lực tài chính mạnh mẽ cho Facebook. Trong những năm gần đây, các nhà quảng cáo đã chuyển sang các phương tiện truyền thông xã hội thay vì các phương tiện truyền thông truyền thống để tìm đúng khách mục tiêu. Không có gì đáng ngạc nhiên khi thống kê cho thấy tiền thu được từ quảng cáo là nguồn thu chính của Facebook.

Mặc dù đang ở thời kỳ đỉnh cao nhưng Facebook cũng cảnh báo doanh thu của công ty có thể chậm lại vào cuối năm nay. Nguyên nhân chính là đã hết chỗ để Facebook chèn quảng cáo trên News Feed. Vì thế, hãng đang tìm cách tăng cường sức mạnh trên các nền tàng khác như Messenger hay Instagram.

Facebook thống trị các mạng xã hội - Ảnh 2.

Facebook cho biết WhatsApp đã đạt cột mốc 1 tỷ người dùng hàng ngày

Sự phát triển của các mạng xã hội như Instagram hay ứng dụng tin nhắn WhatsApp một lần cho thấy tầm nhìn xa của ông chủ Mark Zuckerberg cùng các cộng sự. Cách đây hơn 3 năm,  Facebook đã mua công ty cung cấp dịch vụ nhắn tin di động WhatsApp với giá lên tới 19 tỷ USD bằng cả tiền mặt và cổ phiếu. Ở thời điểm đó, đây là mức giá khiến nhiều người bất ngờ. 

Trước đó, Facebook đã mua lại Instagram với giá 1 tỷ USD. Giờ đây, cả hai ứng dụng này đều sở hữu lượng người dùng khủng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước