Mô hình Accelerator thúc đẩy tư duy "tăng tốc" của Start up Việt

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 12/12/2016 14:26 GMT+7

VTV.vn - Nếu như với vườn ươm thông thường các Start up sẽ được tự thân phát triển, thì vườn ươm tăng tốc sẽ tạo sức ép khiến các doanh nghiệp phải chuyển động nhanh để phát triển.

Thời gian gần đây, một số doanh nghiệp, tổ chức, như tập đoàn FPT hay quỹ ngoại Alpha Vision đã phát triển mô hình vườn ươm tăng tốc khởi nghiệp - Accelerator. Vậy mô hình này có điểm gì khác so với vườm ươm khởi nghiệp thông thường?

Về bản chất, cả hai đều mang tính hỗ trợ Start up. Nếu như với vườn ươm thông thường, các Start up sẽ được tự thân phát triển, không bị sức ép về thời gian, thì vườn ươm tăng tốc sẽ tạo sức ép khiến các doanh nghiệp phải tăng tốc, chuyển động nhanh hơn để phát triển.

Cứ 15 nhóm khởi nghiệp nộp hồ sơ chỉ có một nhóm đủ tiêu chuẩn để có thể thuyết trình dự án của mình trước các nhà đầu tư. Tỷ lệ khó nhằn này chính là sức ép mà chương trình tăng tốc khởi nghiệp Expara Accelerator tạo ra, trong suốt khóa đào tạo kéo dài 3 tháng.

Mỗi tuần các Start up đều bắt buộc hoàn thành một bài tập cụ thể, có thể là chiến dịch marketing, hoặc kế hoạch gọi vốn. Với tỉ lệ chọi gắt gao ở đầu vào, sự rèn luyện với nhiều sức ép ở đầu ra, mô hình Accelerator đã và đang giúp định hình lại phong trào khởi nghiệp đang bùng nổ tại Việt Nam.

Khởi nghiệp - ở một khía cạnh nào đó đang được nhìn nhận như một nghề nguy hiểm. Như với các bạn trẻ, nếu muốn gặp được nhà đầu tư rót tiền cho dự án của mình vào cuối khóa học, họ chỉ có hai lựa chọn: một là tăng tốc để phát triển, hai là dừng lại và ra khỏi cuộc chơi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước