Nhiều xu hướng công nghệ được giới thiệu tại Triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0

Hà Bình - Việt Linh - Quang Lâm (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 13/07/2018 14:08 GMT+7

VTV.vn - Sáng 13/7, lễ khai mạc Triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 đã diễn ra với nhiều xu hướng công nghệ mới.

Tại Diễn đàn cấp cao về công nghiệp 4.0, ngoài điểm nhấn về robot Sophia - robot đầu tiên được trao quyền công dân trên thế giới - triển lãm công nghiệp 4.0 còn nhiều sản phẩm công nghệ mới thuộc các lĩnh vực như: Du lịch thông minh, nông nghiệp thông minh, giao thông thông minh, y tế thông minh... được giới thiệu và gây ấn tượng đặc biệt với khách tham quan.

Tại triền lãm này, xu hướng robot thế hệ mới cũng được giới thiệu như robot ABB. Năm 2016 - 2017, số lượng robot tiêu thụ tại Việt Nam là 3.000 robot/năm, đưa Việt Nam trở thành thị trường tiêu thụ robot tốc độ nhanh nhất khu vực ASEAN.

Nhiều xu hướng công nghệ được giới thiệu tại Triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 - Ảnh 1.

Một sản phẩm công nghệ công nghệ cao được mang tới Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0.

Những công nghệ mới như Internet kết nối vạn vật ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp giúp doanh nghiệp tăng doanh thu hàng tỷ đồng/ha cũng có mặt tại triển lãm.

Các công nghệ được giới thiệu tại triển lãm như Blockchain - công nghệ bảo mật thông tin tối ưu nhất từ trước đến nay, công nghệ khai thác dữ liệu lớn big data hay trí tuệ nhân tạo được coi là những xu hướng công nghệ mới được ứng dụng rộng tại Việt Nam thời gian tới.

Công dân robot đầu tiên trên thế giới Sophia mặc áo dài Việt Nam Công dân robot đầu tiên trên thế giới Sophia mặc áo dài Việt Nam

VTV.vn - Tại Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0, công dân robot đầu tiên trên thế giới Sophia đã gây ấn tượng mạnh với tà áo dài Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước