Robot rắn giúp phân tích ô nhiễm nguồn nước

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 08/08/2017 14:56 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khoa học Thụy Sĩ vừa phát minh robot rắn nước có chiều dài 1.2m với mục đích phân tích các nguồn nước bị ô nhiễm.

Robot rắn này được gắn bộ cảm biến để thu thập các dữ liệu, sau đó truyền thông tin về máy chủ ở trạm nghiên cứu. Các module được gắn với nhau bằng các khớp nối, hoàn toàn có thể cắt ngắn hoặc nối dài robot rắn, tùy vào môi trường và địa hình nghiên cứu.

Phát minh này được kỳ vọng sẽ giúp các nhà khoa học tìm ra nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước ở các tầng nước sâu, vừa tiết kiệm chi phí nghiên cứu, lại an toàn cho sức khỏe con người.

Mỹ phát triển robot có khả năng mọc như cây leo Mỹ phát triển robot có khả năng mọc như cây leo

VTV.vn - Một nhóm kỹ sư thuộc Đại học Stanford, Mỹ vừa cho ra mắt sản phẩm robot có khả năng mọc dài như cây leo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước