Tổng Giám đốc WIPO tới Việt Nam chia sẻ về sở hữu trí tuệ

Khánh Nguyễn-Thứ ba, ngày 21/03/2017 13:41 GMT+7

Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) Francis Gurry. Anhr: Alchetron

VTV.vn - Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) Francis Gurry sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21-23/3 và tham dự một số hoạt động chia sẻ về vấn đề SHTT.

Nhận lời mời của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) Francis Gurry sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21 đến 23/03/2017. Chuyến thăm lần này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ đang chỉ đạo đẩy mạnh lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong thời gian tới, để sở hữu trí tuệ thực sự là động lực cho đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Tổng Giám đốc WIPO sẽ có các cuộc tiếp kiến Lãnh đạo Nhà nước, Lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngoài ra, Tổng Giám đốc WIPO Francis Gurry sẽ tham dự một loạt hội thảo, làm việc với Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KH&CN và trò chuyện với sinh viên về chủ đề của Ngày sở hữu trí tuệ thế giới 2017: "Sáng tạo - Cải thiện cuộc sống", và đặc biệt là tham gia Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ KH&CN và WIPO về việc phát triển Chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia cho Việt Nam.

Một số hoạt động của Tổng giám đốc WIPO Francis Gurry tại Việt Nam

Hội thảo GII, hội thảo về Chỉ số sáng tạo toàn cầu (GII), từ ngày 21-22/03/2017 tại Bộ KH&CN về chia sẻ ý nghĩa, phương pháp thu thập số liệu, tính toán các chỉ số đổi mới sáng tạo cũng như các giải pháp nâng cao hiệu quả đổi mới sáng tạo và cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo cho Việt Nam.

Hội thảo IP Hub, từ ngày 22-24/03/2017 tại Bộ KH&CN, khởi động Dự án IP-Hub về thương mại hóa tài sản trí tuệ, thông qua việc nâng cao năng lực và xây dựng mối liên kết chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị liên quan trong việc phát triển, quản lý và thương mại hóa công nghệ bằng mô hình"Trục và nan hoa" (Hub and spoke)

Buổi nói chuyện với sinh viên về chủ đề của Ngày SHTT thế giới 2017: "Sáng tạo - Cải thiện cuộc sống" diễn ra từ 10h30-11h30 ngày 23/3 tại trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước