Toyota sản xuất xe điện dành riêng cho thị trường Trung Quốc

Thùy An-Thứ ba, ngày 25/07/2017 06:09 GMT+7

Ảnh: Reuters

VTV.vn - Nhật báo Asahi (Nhật Bản) cho biết, tập đoàn Toyota có thể sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt mẫu xe điện ở Trung Quốc vào đầu năm 2019.

Mẫu xe đầu tiên được sản xuất được cho là sẽ dựa trên nền tảng của mẫu thể thao C-HR và chỉ dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Mức sản lượng sẽ được đưa ra sau khi quá trình thăm dò thị trường cũng như xem xét những quy định tại Trung Quốc hoàn tất. Dự kiến sản lượng hàng năm của mẫu xe điện này sẽ rơi vào vài nghìn xe/năm.

"Chúng tôi sẽ giới thiệu các mẫu xe điện tại Trung Quốc trong một vài năm tới", Phát ngôn viên Toyota Ryo Sakai khẳng định. Tuy nhiên ông này hoàn toàn không tiết lộ bất cứ chi tiết nào về kế hoạch sản phẩm của hãng.

Toyota sản xuất xe điện dành riêng cho thị trường Trung Quốc - Ảnh 1.

Trung Quốc đặt mục tiêu các loại xe điện cũng như hybrid chiếm ít nhất 1/5 doanh số bán xe hơi tại nước này vào năm 2025 là một trong các biện pháp để đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí

Nhằm đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí, Trung Quốc đã đặt mục tiêu các loại xe điện cũng như hybrid chiếm ít nhất 1/5 doanh số bán xe hơi tại nước này vào năm 2025, với hệ thống hạn ngạch bắt đầu được triển khai từ năm 2018.

Trước đó vào đầu tháng 6/2017, Toyota cho biết đã bán toàn bộ cổ phần của mình tại công ty Tesla Motors.

Đại diện Toyota đã từ chối khoản tiền mà họ thu về từ việc bán toàn bộ cổ phần tại Tesla Motors. Tuy nhiên Toyota đã thông báo một thông tin đáng chú ý là sau khi chia tay Tesla Motors, hãng này sẽ tập trung phát triển để giới thiệu một mẫu xe điện trong tương lai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!-

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước