Trí tuệ nhân tạo của Facebook tự phát triển ngôn ngữ riêng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 07/08/2017 18:50 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Một hệ thống trí tuệ nhân tạo do Facebook phát triển đã tự động sáng tạo ra ngôn ngữ riêng, sử dụng chúng để giao tiếp mà con người không hiểu được.

Sự việc bất ngờ này xảy ra tại phòng thí nghiệm nghiên cứu trí thông minh nhân tạo của Facebook, khi họ đang tiến hành dạy các chatbot (phần mềm trí tuệ nhân tạo) cách tự thỏa thuận với nhau.

Trong quá trình "huấn luyện" sử dụng các thuật toán, các kỹ sư của Facebook phát hiện ra 2 chatbot - được biết đến với tên gọi Alice và Bob - đã tự phát triển ngôn ngữ hoàn toàn mới, mà không có sự can thiệp thêm của con người.

Đáng nói, sự việc này không phải lần đầu xảy ra. Vào tháng 6, các kỹ sư của Facebook cũng đã phát hiện các chatbot tự tạo ngôn ngữ riêng. Sau đó, chúng bắt đầu hoạt động chệch khỏi các tiêu chuẩn định sẵn và giao tiếp bằng ngôn ngữ hoàn toàn mới.

Có người cho rằng, đây có thể coi là một bước nhảy vọt đối với trí tuệ nhân tạo, vì chúng có thể tự học hỏi. Tuy nhiên, cũng có nhiều chuyên gia tỏ ra lo ngại.

Elon Musk chê ông chủ Facebook hiểu biết hạn chế về trí tuệ nhân tạo Elon Musk chê ông chủ Facebook hiểu biết hạn chế về trí tuệ nhân tạo

VTV.vn - CEO hãng Tesla Elon Musk và ông chủ Facebook Mark Zuckerberg đang có cuộc đấu khẩu nẩy lửa về tác động của trí tuệ nhân tạo với con cuộc sống con người tương lai.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước