Xây dựng đường hầm nổi dưới biển trị giá 25 tỷ USD

Văn Khiên (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 14/11/2016 17:40 GMT+7

VTV.vn - Các kỹ sư của Na Uy đã nghĩ đến một đường hầm bê tông nổi ở độ sâu hơn 30 m dưới mặt nước biển.

Đất nước Na Uy xinh đẹp có đến 1.100 vịnh hẹp lớn nhỏ khác nhau, tuy nhiên, điều này cũng gây ra sự khó khăn cho giao thông đường thủy, đặc biệt khi đường thủy bị đóng băng vào mùa đông. Cục Quản lý đường bộ Na Uy cho rằng, đường hầm bê tông được thả nổi ở trong nước có thể là giải pháp.

Các kỹ sư của Na Uy đã nghĩ đến một đường hầm bê tông nổi ở độ sâu hơn 30 m dưới mặt nước biển. Phao nổi sẽ giữ các đường hầm bê tông cố định, đồng thời sẽ cho phép các tàu thuyền di chuyển trên mặt biển mà không bị cản trở bởi những cây cầu.

Các kỹ sư hy vọng, dự án đầy tham vọng trị giá 25 tỷ USD này sẽ được hoàn thành vào năm 2035.

Microsoft thành lập trung tâm dữ liệu dưới biển Thái Bình Dương Microsoft thành lập trung tâm dữ liệu dưới biển Thái Bình Dương

VTV.vn - Hãng phần mềm Microsoft đang tìm cách xây dựng các trung tâm dữ liệu dưới lòng Thái Bình Dương, ngoài khơi bờ biển California (Mỹ).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước