Băng tan nhanh làm thay đổi cuộc sống "bộ tộc người tuyết" ở Bắc Cực

Minh Hậu (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 28/06/2016 13:48 GMT+7

VTV.vn - Với dân số ít ỏi, người Inuit ở Bắc Cực không có nhiều quyền quyết định nhưng lại là nạn nhân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ hiện tượng nóng lên trên toàn cầu.

Một trong những nhóm người chứng kiến và bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tình trạng băng tan nhanh kỷ lục chính là những tộc người tuyết sống tại đây.

Những người Inuit tại vùng Bắc Cực, phía Bắc Quebec, Canada đã quen với cuộc sống ở vùng đất quanh năm có băng tuyết bao phủ. Với họ, chuyện ăn cá, thịt tuần lộc hay da cá voi trong những chiếc lều khi nhiệt độ xuống dưới - 20 độ C là bình thường. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ trở nên bất thường khi khí hậu ngày càng nóng lên. Các lớp băng tan chảy, mỏng hơn và các loài thú thi nhau di cư lên phía Bắc.

Một nhà hoạt động xã hội người Inuit kêu gọi con người nên chuyển sang những nguồn năng lượng mới, ít gây hại cho môi trường hơn để có cuộc sống phát triển bền vững cho tất cả mọi người trên thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước