Hà Giang sẵn sàng cho Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông huyện Mèo Vạc lần thứ III

Minh Quang (Đài PT-TH Hà Giang)-Thứ năm, ngày 02/02/2017 16:06 GMT+7

VTV.vn - Đến thời điểm này, chính quyền địa phương tỉnh Hà Giang đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, đảm bảo Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông được tổ chức thành công tốt đẹp.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông huyện Mèo Vạc diễn ra trong hai ngày 4-5/2 (tức ngày 8-9 tháng Giêng) tại trung tâm huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Đến với không gian văn hóa mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc Mông, du khách sẽ được hòa mình vào các hoạt động lễ hội, trò chơi dân gian của đồng bào vùng cao Hà Giang như: đánh Yến, ném còn tập thể, dệt vải lanh, làm bánh ngô nếp; hát đối giao duyên và lễ hội Gầu Tào.

Ngoài ra, du khách còn được tham gia trải nghiệm các hoạt động: chế tác khèn mông, đan quẩy tấu, làm bếp lò truyền thống, tham gia múa khèn tập thể, trò chơi cắt mía… Ẩm thực vùng cao nguyên đá với những món ăn truyền thống cũng sẽ là trải nghiệm không thể bỏ qua của mỗi du khách… Điểm nhấn của Ngày hội năm này là Hội thi "Gia đình dân tộc Mông với trang phục truyền thống và Hội vỗ mông của nam, nữ thanh niên dân tộc Mông.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông ở Mèo Vạc được tổ chức với mong muốn quảng bá, giới thiệu những nét văn hóa truyền thống và phong tục tập quán của đồng bào địa phương đến du khách trong và ngoài nước. Đồng thời, góp phần bảo tồn, giáo dục và phát huy những giá trị văn hóa, làm phong phú thêm các hoạt động trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc vùng cao nguyên đá Hà Giang.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước