Indonesia nỗ lực ngăn chặn tình trạng bóc lột trẻ em

Hương Chi - Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 17/04/2016 13:00 GMT+7

VTV.vn - Mạnh tay xóa bỏ các băng đảng tội phạm, cải cách chính sách và thành lập các trung tâm bảo trợ là một số giải pháp mà Chính phủ đã thực hiện nhằm ngăn chặn tình trạng này.

Trước việc gia tăng những vụ bóc lột trẻ em trong thời gian qua, giới chức Indonesia đã mở chiến dịch diện rộng, mạnh tay xóa bỏ những băng đảng tội phạm lợi dụng lao động trẻ em và thực hiện nhiều biện pháp tích cực bảo vệ quyền lợi các em.

Trong tuần qua, chính quyền thành phố Jakarta đã bãi bỏ quy định yêu cầu mỗi chiếc xe khi vào trung tâm thành phố phải mang theo ít nhất 3 hành khách.

11 trung tâm bảo trợ đã được thiết lập ở nhiều nơi tại Indonesia nhằm giúp các em nhỏ từng bị lạm dụng có thể sớm hòa nhập trở lại với cộng đồng. Ở đây, các em nhỏ và trẻ vị thành niên được tạo điều kiện học văn hóa cũng như tham gia vào các hoạt động thể thao, âm nhạc.

Theo các chuyên gia, mặc dù những nỗ lực này là rất đáng ghi nhận, Chính phủ vẫn cần có một cách tiếp cận toàn diện hơn.

Xâm hại trẻ em: 8.200 vụ trong 4 năm Xâm hại trẻ em: 8.200 vụ trong 4 năm

VTV.vn - Đáng báo động là trong con số 8.200 vụ xâm hại trẻ em ấy, hơn một nửa là xâm hại tình dục trẻ em.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước