Khai quật “nghĩa địa” voi ma mút ở sân bay Mexico

Mai Linh (Theo Bangkok Post)-Thứ sáu, ngày 11/09/2020 14:00 GMT+7

VTV.vn - Xương cốt của hơn 100 cá thể voi ma mút và rất nhiều động vật cổ đại khác được tìm thấy tại công trường của một sân bay thành phố Mexico City.

Mới đây, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy một tập hợp số lượng xương voi ma mút khổng lồ tại công trường sân bay của thủ đô Mexico. Số lượng xương này được cho là thuộc về hàng chục cá thể voi ma mút cùng với nhiều sinh vật tiền sử khác.

Địa điểm khai quật được số xương cốt trên thuộc khu vực Zumpango, phía Bắc thành phố New Mexico, tọa lạc phía trên bờ một hồ nước cổ đại. Người dẫn đầu của đội khai quật, ông Jesus Cantoral cho biết, có hơn 100 cá thể ma mút và nhiều lạc đà, ngựa, bò rừng, cá, chim, linh dương và động vật gặm nhấm trong tập hợp xương được tìm thấy. Các chuyên gia cho rằng đa số các con vật này tồn tại trong khoảng 10.000-25.000 năm về trước.

Khai quật “nghĩa địa” voi ma mút ở sân bay Mexico - Ảnh 1.

Các nhà khoa học đang làm việc miệt mài để vừa phân tách xương cốt, vừa không gây ảnh hưởng đến các khối đất bảo quản những bộ xương khác nhau. Họ tin rằng nguồn thức ăn và nước uống dồi dào xung quanh một chiếc hồ cổ đại tại đây đã thu hút nhiều voi ma mút đến thế. Nhà khảo cổ Araceli Yanez cho biết: “Nơi này có rất nhiều tài nguyên, đủ để những cá thể này sinh sống trong quãng thời gian trải dài qua nhiều thế hệ”.

Tuy nhiên, vào mùa đông thì khu vực hồ trở nên lầy lội, khiến những con voi ma mút thiếu ăn bị mắc kẹt. Bà Yanez đưa ra nhận xét: “Hồ nước đã hấp dẫn một số lượng lớn ma mút. Sau đó thì chúng bị mắc kẹt. Trong trường hợp của những con ma mút sở hữu những bộ xương này, chúng đã bỏ mạng ở ngay đây”.

Khai quật “nghĩa địa” voi ma mút ở sân bay Mexico - Ảnh 2.

Từ trước đến nay, Mexico đã ghi nhận nhiều cuộc khai quật xương ma mút đầy bất ngờ. Vào thập niên 1970, các công nhân trong dự án tàu điện ngầm ở Mexico City phát hiện một bộ xương ma mút khi đang đào đất ở phía Bắc thủ đô. Năm 2012, các công nhân xây dựng nhà máy xử lý nước thải ngoại ô thủ đô vô tình bắt gặp hàng trăm mẩu xương voi ma mút và một số động vật thời kỳ Đồ Đá. Mới đây nhất, các nhà khảo cổ đã tìm thấy xương cốt thuộc về 14 cá thể voi ma mút ở Tultepec, gần với địa điểm của công trường sân bay trong bài viết này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước