Nhật Bản mất hơn 4 tỷ USD mỗi năm vì nạn tự sát

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 28/03/2017 18:56 GMT+7

VTV.vn - Đài Truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK vừa tính toán thiệt hại kinh tế của nước này do vấn nạn tự sát là trên 4 tỷ USD/năm.

Số nạn nhân tự tử năm 2015 là 23.000 người, trong độ tuổi từ 15 - 69. Giả sử trường hợp họ sống và làm việc đến độ tuổi 70 thì sẽ đem lại 4 tỷ USD lợi ích kinh tế.

Nhật Bản có hơn 30.000 vụ tự sát mỗi năm kể từ năm 1998, phần lớn nạn nhân là nam giới và là những người chịu vấn đề về sức khỏe, tài chính hoặc gia đình.

Năm 2016, số người tự tử ở Nhật Bản lần đầu tiên giảm xuống dưới 22.000 người, nhờ luật sửa đổi về các biện pháp đối phó với vấn nạn tự tử có hiệu lực từ tháng 4/2016.

Số người tự tử tại Nhật Bản giảm mạnh trong năm 2016 Số người tự tử tại Nhật Bản giảm mạnh trong năm 2016 Nhật Bản: Nhân viên tự sát do làm việc quá sức, lãnh đạo doanh nghiệp từ chức Nhật Bản: Nhân viên tự sát do làm việc quá sức, lãnh đạo doanh nghiệp từ chức Doanh nghiệp Nhật Bản chần chừ giảm giờ làm thêm Doanh nghiệp Nhật Bản chần chừ giảm giờ làm thêm
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước