Phát hoảng với "căn nhà" chỉ đủ "duỗi chân" ở Hong Kong

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 25/01/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Giá nhà đất Hong Kong tăng gần 50%, phá vỡ nhiều kỷ lục, kể từ năm 2012 và những chỗ ở tí hon ngày càng phổ biến.

Trong top 5 thành phố đắt đỏ nhất, thì châu Á chúng ta đã chiếm 3 chỗ. Số 1 trong đó là Hong Kong, Trung Quốc. Phố cổ Hà Nội với nhiều thế hệ chen chúc trong 1 căn nhà, dùng chung 1 buồng tắm, đôi khi không có cửa sổ. Tình trạng này nghe tưởng chừng đã tệ lắm rồi nhưng nó không là gì so với những căn nhà chia lô ở Hong Kong.

Ông Wong 20 năm nay vẫn sống trong những căn nhà chia lô. Đều đặn mỗi tháng khoảng 5 triệu tiền nhà, ông Wong sẽ được ở trong một buồng khoảng 4m2, chỉ đủ để duỗi chân. Hy vọng duy nhất dành cho những người thu nhập thấp như ông Wong đó là nộp đơn xin nhà ở công cộng nhưng cũng khó khả thi.

Giá nhà đất Hong Kong tăng gần 50%, phá vỡ nhiều kỷ lục, kể từ năm 2012 và những chỗ ở tí hon ngày càng phổ biến.

Trong bài phát biểu về chính sách đầu năm 2017, trưởng đặc khu hành chính Hong Kong ông Lương Chấn Anh cho biết giá nhà tăng chính là mối nguy hiểm với xã hội. Chính quyền Hong Kong đặt mục tiêu trong vòng 10 năm tới sẽ có 460 căn hộ mới. Có ý kiến cho rằng đó mới chỉ là giải pháp dài hạn.

Không có quy định về diện tích một căn hộ cho thuê ở Hong Kong, không có quy định về giá hay bất cứ thứ gì tương tự. Có tới gần 200.000 người Hong Kong phải sống trong những nhà lồng, nhà chia lô. Con số thực tế có thể còn cao hơn rất nhiều.

Trong khi chờ đợi các giải pháp, giá thuê nhà Hong Kong, Trung Quốc vẫn đều đặn tăng hàng năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước