Tuổi thọ trung bình của nữ giới đến năm 2030 sẽ lên tới 90

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 22/02/2017 15:43 GMT+7

Ảnh minh họa: Shutterstock

VTV.vn - Theo Tạp chí "The Lancet", đến năm 2030, Hàn Quốc là quốc gia điển hình nhất trong nhiều nước ghi nhận mức tuổi thọ trung bình của nữ giới lên tới 90 tuổi.

Chất lượng cuộc sống nâng cao cùng với điều kiện chăm sóc sức khỏe không ngừng cải thiện là nguyên nhân góp phần giúp tuổi thọ trung bình của cả nam và nữ giới tại nhiều nước trên thế giới tăng cao.

Việc Hàn Quốc được coi là quốc gia điển hình bởi đây là quốc gia có chỉ số phát triển kinh tế ổn định, chế độ dinh dưỡng khoa học lành mạnh và điều kiện chăm sóc sức khỏe toàn diện các công nghệ hiện đại.

Cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc cũng là quốc gia luôn duy trì ở mức thấp số lượng người mắc bệnh béo phì và phụ nữ hút thuốc.

Theo nghiên cứu trên, tuổi thọ trung bình nữ giới ở các nước phát triển như Pháp và Nhật Bản trong 15 năm tới có thể lên 88 tuổi. Trong khi đó, tuổi thọ trung bình của nam giới ở các nước Hàn Quốc, Australia và Thụy Sĩ vào năm 2030 sẽ là 84 tuổi.

Tuổi thọ trung bình toàn cầu tăng 5 năm Tuổi thọ trung bình toàn cầu tăng 5 năm Tuổi thọ người Việt tăng liên tục, vượt trung bình thế giới Tuổi thọ người Việt tăng liên tục, vượt trung bình thế giới Tiền bạc giúp giảm căng thẳng và tăng tuổi thọ Tiền bạc giúp giảm căng thẳng và tăng tuổi thọ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước