Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô

Theo báo Đảng Cộng sản Việt Nam-Thứ sáu, ngày 31/03/2017 10:30 GMT+7

VTV.vn - Hà Nội sẽ triển khai nhiều nội dung về lĩnh vực du lịch nhằm phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô.

Ngày 29/3, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện dẫn đầu đoàn công tác của Bộ đã có buổi làm việc với thành phố Hà Nội về kết quả công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2016 và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017.

Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại buổi làm việc

Dự và tiếp Đoàn có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và một số đơn vị biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn Hà Nội.

Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, năm 2016, Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác văn hóa, thể thao và du lịch. Trong đó, các hoạt động nghệ thuật quần chúng và hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp được đẩy mạnh, mang ý nghĩa thiết thực chào mừng nhiều sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh được triển khai tích cực. Công tác tổ chức và quản lý hoạt động lễ hội diễn ra nền nếp, trật tự, an toàn, không xảy ra vi phạm lớn, cơ bản khắc phục được những hạn chế, tồn tại của những năm trước.

Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành tổng kiểm kê di tích và tổng kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn thành phố, với tổng số 5.922 di tích, trong đó có 1 di sản thế giới, 11 di tích quốc gia đặc biệt, 1.182 di tích cấp quốc gia.

Trong lĩnh vực thể dục thể thao, Hà Nội tiếp tục là địa phương đứng đầu cả nước trong các kỳ thi đấu thể thao trong và ngoài nước, đạt 1.497 huy chương, trong đó có 190 huy chương quốc tế và đóng vai trò nòng cốt của đội tuyển quốc gia trong nhiều môn thể thao…

Về du lịch, năm 2016, Hà Nội đón hơn 21,8 triệu lượt khách du lịch, tăng 11% so với năm 2015, trong đó, hơn 4 triệu lượt khách quốc tế, tăng 23% so năm 2015. Quý I năm 2017, tổng số khách du lịch đến Hà Nội đạt hơn 6 triệu lượt khách, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2016.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị của thành phố Hà Nội báo cáo về kết quả công tác văn hóa, thể thao và du lịch Hà Nội thời gian qua; những kiến nghị về những vướng mắc cần tháo gỡ trong triển khai thực hiện... Cụ thể, Hà Nội kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần có sự thông báo sớm hơn về các chương trình sự kiện xúc tiến, quảng bá, hội chợ Du lịch Quốc tế, để UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với điều kiện thu hút khách du lịch đến Hà Nội.

Hà Nội cũng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị của Bộ tăng cường quản lý, xây dựng sản phẩm du lịch của các điểm: Bảo tàng lịch sử quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật, các nhà hát, Làng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam… thành điểm đến của khách du lịch trên địa bàn thành phố; tổ chức các sự kiện chủ động thu hút khách du lịch.

Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô - Ảnh 2.

Hồ Gươm - điểm nhấn của du lịch Hà Nội

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, Hà Nội có đặc thù với nhiều di tích lịch sử, di sản văn hóa, nơi tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, chính trị quốc gia, vì vậy, thành phố Hà Nội luôn quan tâm, xác định vấn đề văn hóa là nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, thành phố rất quan tâm xây dựng đồng bộ nhiều thiết chế văn hóa, nhà tập luyện thể dục thể thao phục vụ nhân dân nhằm xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm lớn về văn hóa.

Cùng với đó, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, bảo tồn di sản văn hóa luôn được quan tâm đầu tư, phát huy được hiệu quả. Hà Nội triển khai nhiều nội dung về lĩnh vực du lịch nhằm phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, buổi làm việc của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch với thành phố Hà Nội sẽ tăng cường mối quan hệ mật thiết, trách nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi để các bên cùng giải quyết nhiều nội dung về lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch, góp phần xây dựng Hà Nội ngày càng phát triển.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá cao những kết quả mà thành phố Hà Nội đạt được trong lĩnh văn hoá, thể thao, du lịch cũng như sự quan tâm của lãnh đạo thành phố trong việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở...

Bộ trưởng cũng đề nghị Hà Nội tiếp tục quan tâm quảng bá hình ảnh Hà Nội tới du khách quốc tế, phấn đấu đạt số lượng khách du lịch tới Hà Nội năm 2017 tăng từ 15-20% so với năm 2016.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá cao sáng kiến của thành phố Hà Nội trong việc triển khai đề án phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, đồng thời, đề nghị Hà Nội tiếp tục thực hiện và triển khai tốt việc quảng bá du lịch trên kênh CNN để thu hút và quảng bá du lịch; đồng thời tập trung xây dựng thương hiệu du lịch Hà Nội, góp phần đưa du lịch Hà Nội trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước