Bất cập thời gian tuyển sinh đầu cấp

Bích Thủy (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 08/05/2018 10:50 GMT+7

VTV.vn - Thời gian tuyển sinh đầu cấp các trường công lập và tư thục tại Hà Nội cùng một thời điểm, bắt đầu từ ngày 1/7 đang làm khó cho cả nhà trường và phụ huynh.

Những ngày gần đây, việc tuyển sinh của các trường tư thục trên địa bàn Hà Nội lại "nóng" lên, không chỉ bởi áp lực về số lượng đăng ký dự tuyển quá lớn, mà còn vì bị bó buộc bởi quy định riêng của Hà Nội.

Họ tên của từng học sinh trúng tuyển vào lớp 1 của Trường Marie Curie đã được xác định rõ ràng, danh sách này xong sớm hơn 2 tháng so với thời gian quy định. Một ngày trải nghiệm cũng đã được tổ chức chu đáo với hơn 600 hồ sơ đăng ký thì không thể nói là nhà trường đã âm thầm tiến hành tuyển sinh. Vậy mà nếu chiếu theo theo quy định của Sở GD&ĐT, thầy hiệu trưởng vẫn buộc phải thừa nhận là trường đang tuyển sinh chui.

Bất cập thời gian tuyển sinh đầu cấp - Ảnh 1.

Một số trường tư thục chấp nhận vi phạm để giảm áp lực cho phụ huynh và học sinh.

Chấp nhận kỷ luật để tuyển sinh theo yêu cầu của thực tiễn cũng đang là lựa chọn bất khả kháng của nhiều trường tư thục. Bởi năm nay, số lượng học sinh bước vào lớp 1 và lớp 6, ở Hà Nội đều tăng đột biến hàng chục ngàn em ở mỗi cấp.

Tại trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, dù mới chỉ qua khảo sát trực tuyến nhưng hiện đã có tới trên 2.000 hồ sơ đăng ký. Trong khi đó, cả 2 cơ sở của trường chỉ đủ chỗ cho 500 học sinh.

Bất cập thời gian tuyển sinh đầu cấp - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Rõ ràng, nếu không "xé rào" để tuyển sinh trước thời điểm quy định, áp lực và thiệt thòi sẽ dồn lên chính các em học sinh.

Tại Hà Nội, hiện các trường công lập mới chỉ đáp ứng được hơn 60% nhu cầu học của học sinh. Gánh vác trọng trách giáo dục hàng trăm ngàn học sinh còn lại là hệ thống các trường tư thục. Trong khi chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép các trường tự chủ về phương thức và thời gian tuyển sinh thì quy định hiện nay của Sở GD&ĐT lại đang là một rào cản.

Các trường tư thục kiến nghị về việc tự chủ tuyển sinh Các trường tư thục kiến nghị về việc tự chủ tuyển sinh Hà Nội công bố những điểm mới trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2018 - 2019 Hà Nội công bố những điểm mới trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2018 - 2019 Hà Nội tăng 19.500 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019 Hà Nội tăng 19.500 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước