Hà Nội tuyển sinh lớp 6 bằng bài thi tổ hợp: Có tạo áp lực quá lớn cho HS?

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 09/04/2018 14:17 GMT+7

VTV.vn-Có nhiều cách đánh giá năng lực như phỏng vấn, thuyết trình, kiểm tra chỉ số thông minh, chỉ số cảm xúc... Tại sao Sở GD-ĐT Hà Nội chọn hình thức thi tổ hợp cho HS tiểu học?

Năm học 2018 - 2019, các trường THCS chất lượng cao và trường ngoài công lập của Hà Nội khi tuyển sinh vào lớp 6 nếu có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu, được phép kiểm tra, đánh giá năng lực đầu vào. Đây là một trong những điểm mới quan trọng liên quan đến công tác tuyển sinh đầu cấp Sở GD-ĐT vừa công bố.

Học sinh sẽ thực hiện hai bài kiểm tra là bài tổ hợp Khoa học tự nhiên và Toán; bài tổ hợp Khoa học xã hội, tiếng Việt và tiếng Anh. Nội dung kiểm tra thuộc chương trình giáo dục tiểu học, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 5 hiện hành của Bộ GD-ĐT; hình thức kiểm tra trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận. Thời gian làm bài 60 phút/bài thi.

Hà Nội tuyển sinh lớp 6 bằng bài thi tổ hợp: Có tạo áp lực quá lớn cho HS? - Ảnh 1.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng công bố danh sách các trường sẽ thực hiện kiểm tra, đánh giá năng lực như: trường THCS Cầu Giấy; trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam; trường THCS Nam Từ Liêm; trường THCS Chu Văn An - Thanh Trì; trường THCS Sơn Tây; trường THCS Ngô Sỹ Liên - Chương Mỹ; trường THCS Thanh Xuân; trường THCS Nguyễn Huy Tưởng - Đông Anh; trường THCS Đô Thị Việt Hưng - Long Biên; trường THCS Trưng Vương - Mê Linh.

Một số trường ngoài công lập như: trường THCS - THPT Marie-curie; trường THCS - THPT Nguyễn Siêu; trường THCS - THPT Đoàn Thị Điểm; trường THCS - THPT Lương Thế Vinh; trường THCS - THPT Lomonoxop; trường THCS - THPT Nguyễn Tất Thành...

Hà Nội tuyển sinh lớp 6 bằng bài thi tổ hợp: Có tạo áp lực quá lớn cho HS? - Ảnh 2.

Ông Phạm Quốc Toản - Phó phòng Phụ trách phòng quản lý thi và kiểm định chất lượng, Sở GD-ĐT Hà Nội trả lời phỏng vấn của phóng viên VTV.

Quy định mới về đánh giá năng lực đầu vào với học sinh lớp tiểu học của Sở GD-ĐT khiến học sinh, phụ huynh và các trường đang rất quan tâm và cũng có không ít thắc mắc.

Một số câu hỏi đã được đặt ra như: Có nhiều cách đánh giá năng lực khác nhau, chẳng hạn phỏng vấn, thuyết trình, kiểm tra chỉ số thông minh, chỉ số cảm xúc... Tuy nhiên, tại sao Sở GD- ĐT Hà Nội chọn hình thức thi tổ hợp cho học sinh tiểu học, như vậy có tạo nên áp lực quá lớn cho các em, khiến các em học hành quá nặng nề ngay từ tiểu học hay không? Hoặc vì sao phải đưa ra hình thức thi chung cho tất cả các trường thay vì để các trường được tự quyết định phương án của mình?

Xung quanh những thắc mắc trên, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Quốc Toản - Phó phòng Phụ trách phòng quản lý thi và kiểm định chất lượng, Sở GD-ĐT Hà Nội.

Những thay đổi trong tuyển sinh lớp 6 và lớp 10 Những thay đổi trong tuyển sinh lớp 6 và lớp 10

VTV.vn - Các học sinh sẽ thi lên cấp 2 và cấp 3 năm nay cần lưu ý những thay đổi trong tuyển sinh như sau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước