Bộ Giáo dục và Đào tạo có 2 Thứ trưởng mới

T.K-Thứ tư, ngày 27/09/2017 11:57 GMT+7

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ. Ảnh: Moet.

VTV.vn - Chiều 26/9, tại cuộc họp giao ban tháng 9, Bộ GD&ĐT đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Theo đó, Bộ GD&ĐT sẽ có 2 tân Thứ trưởng là ông Nguyễn Hữu Độ và ông Nguyễn Văn Phúc. Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, ông Nguyễn Hữu Độ là Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội; ông Nguyễn Văn Phúc là Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM.

Phát biểu tại lễ công bố, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ và Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, tin tưởng của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT và cho rằng, đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có 2 Thứ trưởng mới - Ảnh 1.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc

Hai tân Thứ trưởng hứa sẽ nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cùng toàn ngành thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, trong đó đặc biệt là nhiệm vụ đổi mới, căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc sinh năm 1974. Năm 1995, ông tốt nghiệp cử nhân kinh tế Trường ĐH Ngoại thương. Năm 1997, ông lấy bằng thạc sĩ về Kinh tế Phát triển của Cao học Việt Nam - Hà Lan, chương trình liên kết giữa Trường ĐH Kinh tế TP.HCM và Viện KHXH La Haye, Hà Lan. Năm 2006, ông Phúc nhận học vị tiến sĩ nghiên cứu phát triển chuyên ngành kinh tế của Viện KHXH La Haye.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ sinh năm 1962, là cử nhân sư phạm toán, tiến sĩ quản lý giáo dục.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước