Bộ Nội vụ yêu cầu khẩn trương giải quyết việc hàng trăm giáo viên bị cắt hợp đồng

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 07/11/2015 10:21 GMT+7

Các giáo viên thất nghiệp trên đường đi cầu cứu. Ảnh: Việt Hương.

VTV.vn - Trong công văn mới gửi UBND TP Hà Nội và UBND tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Nội vụ yêu cầu Hà Nội, Hà Tĩnh cần khẩn trương giải quyết vụ hàng trăm giáo viên bị cắt hợp đồng.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh cần chỉ đạo khẩn trương tổ chức cuộc họp nhằm lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, giải quyết yêu cầu của hơn 200 giáo viên bị chấm dứt hợp đồng; tổ chức ngay việc tuyển dụng viên chức và tạo điều kiện cho số giáo viên này sớm được tham gia dự tuyển; tiến hành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Về việc 184 giáo viên mầm non bị cắt hợp đồng tại Sóc Sơn, Hà Nội, Bộ Nội vụ yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo tổ chức ngay việc tuyển dụng viên chức, tạo điều kiện để các giáo viên này sớm được tham gia dự tuyển.

214 giáo viên tại Hà Tĩnh bị cắt hợp đồng: Bộ Nội vụ đã đề xuất phương án giải quyết 214 giáo viên tại Hà Tĩnh bị cắt hợp đồng: Bộ Nội vụ đã đề xuất phương án giải quyết

VTV.vn - Đối với 214 giáo viên bị cắt hợp đồng, buổi làm việc của Đoàn công tác Bộ Nội vụ với UBND tỉnh Hà Tĩnh, UBND huyện Kỳ Anh, đã phần nào giải đáp được tâm tư, thắc mắc.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước