Học sinh THPT sẽ được tự chọn môn học

Kim Hải, Thu Hương (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 17/01/2017 06:30 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Theo Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới, từ lớp 11, 12, học sinh được tự chọn các môn học, tối thiểu là 5 môn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang chuẩn bị công bố Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới. Dự thảo lần này sẽ có một số điều chỉnh so với văn bản được công bố hơn 1 năm trước đây.

Theo Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới: Trong Dự thảo lần này, ở giai đoạn giáo dục trung học phổ thông, tức là giai đoạn định hướng nghề nghiệp, năm học lớp 10 sẽ là năm dự hướng; giúp học sinh hệ thống hóa lại kiến thức các lớp trước và có thêm một số nội dung định hướng để học sinh chọn lựa hướng đi cho mình.

Từ lớp 11, 12, học sinh được tự chọn các môn học, tối thiểu là 5 môn. Đây sẽ là các môn đơn lẻ chứ không tích hợp như các lớp dưới nhằm giúp các em có thời gian học kỹ lưỡng và sâu những môn phục vụ cho định hướng nghề nghiệp của mình trong tương lai, thay vì học kiến thức dàn trải.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước