Học sinh vùng lũ Mường La khai giảng sớm

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 03/09/2017 11:29 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (3/9), các em học sinh ở xã vùng lũ Nậm Păm, huyện Mường La của tỉnh Sơn La, tới trường dự lễ khai giảng sớm.

Cách đây đúng 1 tháng, vào rạng sáng ngày 3/8, trận lũ quét lịch sử tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã gây thiệt hại nặng nề cho các trường học tại đây. Nhiều điểm trường và lớp học đã bị lũ cuốn trôi.

Trường Tiểu học Nậm Păm từng là một ngôi trường khang trang với gần 20 phòng học. Sau trận lũ quét đã trở thành đống đổ nát. Những ngày qua, tỉnh Sơn La đã khẩn trương khắc phục hậu quả lũ quét; trong đó, chú trọng xây dựng phòng học tạm cho các học sinh của trường tiểu học này.

Hiện nay, 11 phòng học lắp ghép đã được hoàn thiện tại khu vực trường THCS Nậm Păm. Trong năm học mới này, gần 400 em học sinh tiểu học sẽ học tập tại đây. Ngoài ra, 6 phòng ở bán trú khác cũng được gấp rút xây dựng, giúp các em học sinh nghèo yên tâm học tập.

Ngoài khắc phục cơ sở vật chất, tỉnh Sơn La cũng đã quyết định miễn 100% học phí cho học sinh vùng lũ. Đây là nguồn động viên lớn để các em yên tâm đến trường, khi năm học mới chuẩn bị bắt đầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước