Thi THPT Quốc gia 2017: Không còn tình trạng môn Lịch sử "trắng" học sinh tại Hà Nội

Minh Đức-Thứ hai, ngày 06/03/2017 17:27 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê từ một số trường THPT, tỉ lệ thí sinh lựa chọn những môn thi thuộc tổ hợp xã hội gồm 3 môn Địa Lý, Lịch Sử, Giáo dục công dân đang có chiều hướng tăng.

Hiện tại, nhiều trường THPT tại Hà Nội đã tiến hành khảo sát, cho học sinh đăng ký môn thi để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc Gia 2017 sẽ được tổ chức vào ngày 22/6. Các năm trước, số lượng thí sinh chọn những môn thi thuộc mảng xã hội như Địa lý, Lịch sử vô cùng thấp. Tuy nhiên, năm nay, theo thống kê sơ bộ từ các trường THPT, tỉ lệ thí sinh lựa chọn những môn thi thuộc tổ hợp xã hội gồm 3 môn Địa Lý, Lịch Sử, Giáo dục công dân đang có chiều hướng tăng.

Theo kết quả khảo sát và đăng ký tại một số trường THPT tại TP Hà Nội thuộc quận Cầu Giấy, tỉ lệ học sinh chọn tổ hợp môn thi khoa học tự nhiên vẫn đang cao hơn so với tổ hợp môn thi xã hội nhưng số thí sinh chọn thi Địa lý và Lịch sử tăng đáng kể. Qua khảo sát sơ bộ thì trường THPT Yên Hòa - Cầu Giấy với 456 học sinh khối 12, có hơn 150 em đăng ký thi tổ hợp xã hội.

Thi THPT Quốc gia 2017: Không còn tình trạng môn Lịch sử trắng học sinh tại Hà Nội - Ảnh 1.

Số học sinh chọn thi môn Lịch sử, Địa lý đã tăng lên so với những năm trước

Bà Nguyễn Thị Nhiếp - Hiệu trưởng trường THPT Yên Hòa - cho biết: "Nhà trường đã tiến hành rà soát và định hướng cho các em học sinh lớp 12 lựa chọn môn thi từ đầu năm học. Sau khi cho học sinh đăng ký môn thi, các em đã học tập ôn luyện ổn định. Hiện các em được quyền chọn đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp nhưng chúng tôi không khuyến khích vì có thể khiến áp lực ôn thi tăng nặng, đạt điểm cao một lúc 9 môn sẽ rất áp lực cho các em".

Thầy Nguyễn Quốc Bình - Hiệu trưởng trường THPT Việt Đức - cũng cho biết: "Nhà trường đã sớm tổ chức các buổi họp mặt, trò chuyện với các em học sinh để các em định hướng tương lai, lựa chọn tổ hợp thi phù hợp với năng lực và nguyện vọng của bản thân nên năm nay không có tình trạng môn thi Lịch sử 'trắng' học sinh".

Vào năm 2016, để xét công nhận tốt nghiệp, học sinh phải đăng ký thi tối thiểu 4 môn, trong đó có 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một môn tự chọn trong số 5 môn gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý. Trong số các môn tự chọn, môn Lịch sử vẫn chỉ là sự lựa chọn của số ít thí sinh, thậm chí tại nhiều trường THPT, không có thí sinh nào đăng ký dự thi môn Lịch sử.

Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017, các thí sinh phải chọn tổ hợp môn thi để xét tốt nghiệp và xét tuyển vào Đại học, nếu thí sinh chọn tổ hợp khoa học xã hội sẽ phải thi 3 môn gồm Địa Lý, Lịch sử và Giáo dục công dân. Bởi vậy, số lượng học sinh chọn bài thi liên quan tới môn Lịch sử, Địa lý ở các trường cũng tăng lên. Không còn tình trạng các trường không có thí sinh đăng ký môn Lịch sử như những năm trước đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Thi THPT

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước