22% số vụ chống bán phá giá, chống trợ cấp là từ Mỹ

Hoa Trà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 26/06/2018 08:56 GMT+7

VTV.vn - 22% tổng số vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp mà hàng hóa xuất khẩu Việt Nam phải đối mặt ở nước ngoài là đến từ thị trường Mỹ.

Đã có 10 lệnh chống bán phá giá và chống trợ cấp được Bộ Thương Mại Mỹ áp đối với doanh nghiệp Việt Nam. Con số này bị cho là sẽ có nguy cơ tăng cao hơn khi một số quốc gia có xu hướng sử dụng biện pháp tự vệ để bảo hộ sản xuất trong nước. Trong khi đó,  các doanh nghiệp Việt vẫn khá lúng túng trước các vụ kiện quốc tế.

Doanh nghiệp sắt thép chiếm gần 1/2 số vụ kiện chống bán phá giá, tiếp đến là lĩnh vực sợi, dệt may và xe đạp, xe máy. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh, ngành nghề nào cũng có thể đối mặt với rủi ro bị kiện vì 99% các vụ kiện là do các doanh nghiệp sản xuất nội địa yêu cầu điều tra. Nếu doanh nghiệp nước ngoài thấy khó cạnh tranh, họ sẵn sàng khởi kiện.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị, doanh nghiệp xuất khẩu cần coi trọng công tác tự cảnh báo, xem xét kỹ các nguy cơ để đưa ra phương án kinh doanh thích hợp như điều chỉnh tần suất bán, giá cả...

Tôn màu Việt Nam bị Indonesia áp thuế chống bán phá giá tới 28,49 Tôn màu Việt Nam bị Indonesia áp thuế chống bán phá giá tới 28,49

VTV.vn - Indonesia đã công bố áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu từ Việt Nam ở mức tương đối cao, từ 12,01% - 28,49% trong 5 năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước