3.500 điều kiện kinh doanh có thể được loại bỏ ra khỏi nền kinh tế

Minh Loan (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 22/06/2016 19:56 GMT+7

VTV.vn - Khoảng 3.500 điều kiện kinh doanh ban hành chưa đúng thẩm quyền có thể được loại bỏ ra khỏi nền kinh tế.

Chỉ còn khoảng khoảng 1 tuần nữa là đến mốc thời gian 1/7 - thời hạn các điều kiện kinh doanh trong thông tư của cấp Bộ nếu không được nâng cấp lên thành Nghị định của Chính phủ sẽ đương nhiên không có hiệu lực. Như vậy, khoảng 3.500 điều kiện kinh doanh ban hành chưa đúng thẩm quyền có thể được loại bỏ ra khỏi nền kinh tế. Với mốc thời gian đang đến rất gần, lúc này cuộc chạy đua đang vào thời điểm nước rút. Các Bộ, ngành chạy đua nâng cấp thông tư và Chính phủ đang chạy đua để thực hiện những lời cam kết đồng hành với doanh nghiệp của mình.

"Thể chế tốt sẽ tạo điều kiện cho phát triển, nếu các Bộ ôm đồm và theo tư duy cũ quyền anh, quyền tôi thì sẽ giết chết phát triển". Lời khẳng định của Thủ tướng Chính cách đây 1 tháng trong cuộc họp Chính phủ về xây dựng thể chế có thể phần nào cho thấy cuộc đua nước rút nào cũng rất khó khăn. Khẳng định này cũng cho thấy chưa lúc nào Chính phủ đang sục sôi và quyết liệt đến như vậy trong việc gạt bỏ tư duy quyền lợi Bộ, ngành như hiện nay để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên thực tế lại đang có e ngại: Để hợp thức các điều kiện kinh doanh được quy định trong thông tư nhiều khả năng sẽ có hàng loạt các siêu Nghị định ra đời.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước