5 tháng đầu năm, bội chi ngân sách trên 66.000 tỷ đồng

Ngọc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 30/05/2016 11:57 GMT+7

VTV.vn - Số tiền bội chi ngân sách chỉ tính từ đầu năm đến ngày 15/5 là 66.400 tỷ đồng - mức bội chi tương đối lớn, trong bối cảnh thuế quan được cắt giảm.

5 tháng đầu năm nay, tổng thu ngân sách là hơn 346.000 tỷ đồng, bằng 34% dự toán năm. Trong khi đó, tổng chi ngân sách lên tới 412.600 tỷ đồng, bằng hơn 32% dự toán năm. Trong đó, chi đầu tư phát triển 64.300 tỷ đồng, chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính 293.400 tỷ đồng, chi trả nợ và viện trợ 55.000 tỷ đồng.

Như vậy, trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam đã bị bội chi ngân sách 66.400 tỷ đồng. Đây là mức bội chi tương đối lớn, trong bối cảnh thuế quan được cắt giảm, khiến cho thu ngân sách ngày càng khó khăn. Bội chi ngân sách có thể dẫn đến nợ công tăng cao.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước