8 tháng, Hải quan TP.HCM xử lý vi phạm gần 500 tỷ đồng

Quốc Thái (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 04/09/2016 16:38 GMT+7

Ảnh minh họa (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Theo Cục Hải quan TP.HCM, hành vi vi phạm phổ biến nhất là doanh nghiệp lợi dụng phân luồng để gian lận.

Theo Cục Hải quan TP.HCM, trong 8 tháng năm 2016, đơn vị này đã phát hiện và lập biện bản vi phạm hành chính trên 950 vụ vi phạm pháp luật hải quan, với trị giá hàng vi phạm ước tính gần 500 tỷ đồng.

Theo Hải quan TP.HCM, thủ đoạn phổ biến nhất là doanh nghiệp lợi dụng phân luồng để gian lận. Hiện nay, các tờ khai luồng Xanh và luồng Vàng thông quan rất nhanh, chứa đựng rủi ro. Bên cạnh đó, thường xuyên xuất hiện các trường hợp sai phạm mặt hàng ở loại hình phi mậu dịch với các thủ đoạn khai báo không đúng số lượng thực tế, khai báo sai xuất xứ để gian lận về giá, tránh né nộp giấy phép. Ngoài ra, các doanh nghiệp gian lận còn khai sai tên hàng để từ đó nhập các mặt hàng đã qua sử dụng hoặc các mặt hàng cấm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước