Giả mạo Cục Hải quan, Bộ Công an để rao bán xe trốn thuế

Anh Tuấn - Nguyễn Phương (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 16/08/2016 07:05 GMT+7

VTV.vn - Rất nhiều chiếc xe hiệu SH, Exciter, LX Vespa… đang được rao bán ở mức giá rất thấp trên trang mạng xã hội mang tên “Cục Hải quan và Bộ Công an thanh lý xe trốn thuế”.

Sử dụng biểu tượng của ngành Công an làm ảnh đại diện là cách mà trang Fanpage có tên "Cục Hải quan và Bộ Công an thanh lý xe trốn thuế" tạo niềm tin với người dùng mạng xã hội để bán xe. Thậm chí, trang mạng này còn đăng tải hàng loạt hình ảnh của các cán bộ Hải quan.

Mức giá các xe mà trang mạng này đưa ra rẻ chỉ bằng khoảng 20% so với giá niêm yết của nhà sản xuất chính hãng. Mặc dù người bán công khai khẳng định nguồn gốc xuất xứ là xe mới 100%, xe thu giữ của các đối tượng vi phạm, xe trốn thuế từ Campuchia, nhưng khi người dùng đặt mua xe qua mạng thì người bán lại yêu cầu phải đặt tiền trước và cũng không có điều gì đảm bảo cho giao dịch này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước