80% nguyên phụ liệu cho dệt may nhập từ các nước ngoài TPP

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 22/06/2016 14:03 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - 80% các nguyên phụ liệu dệt may của nước ta được nhập khẩu từ các nước không thuộc Hiệp định TPP hay Liên minh châu Âu (EU).

Phần lớn các doanh nghiệp không đáp ứng được quy tắc xuất xứ đặt ra trong TPP và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - châu Âu. Điều đó có nghĩa là họ sẽ không được hưởng thuế suất ưu đãi 0% khi xuất khẩu vào các thị trường này.

Hiện, dệt may Việt Nam đang đứng thứ 2 ở Mỹ và Hàn Quốc, thứ 3 ở Nhật Bản, thứ 6 ở châu Âu, dù mức thuế nhập khẩu khá cao, Mỹ 17% - 18%; châu Âu 8% - 12%.

Với 80% nhập khẩu ngoài khối TPP và EU, nếu không sớm có sự thay đổi để đáp ứng các quy tắc từ sợi trở đi, hoặc từ vải trở đi của các hiệp định, thì xuất khẩu khó có thể được mở rộng như kỳ vọng đặt ra khi đàm phán và ký kết các FTA.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước