ADB tăng gấp đôi tài trợ cho ứng phó với biến đổi khí hậu

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 26/09/2015 20:55 GMT+7

Biến đổi khí hậu đang là vấn đề cấp bách ở các nước châu Á. (Ảnh: AP)

VTV.vn -Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) ngày 25/9 thông báo sẽ tăng gấp đôi mức tài trợ hàng năm cho ứng phó với biến đổi khí hậu, từ 3 tỷ USD hiện nay lên 6 tỷ USD vào năm 2020.

Kế hoạch này nhằm giúp các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương đối phó với những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu theo mục tiêu phát triển bền vững của LHQ.

4 tỷ USD trong kế hoạch này sẽ dành cho lĩnh vực năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng, giao thông vận tải bền vững và xây dựng các thành phố thông minh. 2 tỷ USD còn lại sẽ hỗ trợ xây dựng hạ tầng cơ sở bền vững, phát triển nông nghiệp và sự chuẩn bị đối phó với các thảm họa liên quan đến khí hậu.

Ứng phó với biến đổi khí hậu ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trở nên cấp bách do mực nước biển dâng, các sông băng tan chảy, thời tiết cực đoan như lũ lụt và hạn hán gây nhiều thiệt hại về người và của.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước