Amazon và Walmart của Mỹ giành giật thị phần bán lẻ tại Ấn Độ

Như Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 16/04/2018 16:23 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Amazon muốn mua lại công ty bán hàng trực tuyến Flipkart, trong khi công ty dẫn đầu thị trường TMĐT này của Ấn Độ lại đang đàm phán bán phần lớn cổ phần cho Walmart.

Hai hãng bán lẻ lớn nhất của Mỹ là Amazon và Walmart đang giành giật miếng bánh thị phần tại thị trường bán lẻ Ấn Độ.

Walmart, hãng bán lẻ lớn nhất thế giới, đang tiến gần tới việc thâu tóm 55% cổ phần của Flipkart bằng việc mua cổ phiếu cả trên thị trường sơ cấp và thứ cấp. Theo đó, giá trị của Flipkart lên tới 21 tỷ USD.

CNBC: Amazon sẽ là thế lực mới trong ngành quảng cáo CNBC: Amazon sẽ là thế lực mới trong ngành quảng cáo Không phải Google, Amazon mới là nơi làm việc tốt nhất thế giới Không phải Google, Amazon mới là nơi làm việc tốt nhất thế giới Walmart nỗ lực giành lại thị phần từ tay Amazon Walmart nỗ lực giành lại thị phần từ tay Amazon

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước