Ấn Độ: Giá vàng giảm, người tiêu dùng đổ xô mua vào

Bích Ngọc (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 27/11/2014 21:39 GMT+7

Hình minh họa

Người dân Ấn Độ đang đổ xô mua vàng, khi giá loại kim loại quý này đang giảm mạnh.

Ấn Độ, quốc gia tiêu thụ vàng nhiều thứ 2 thế giới đang vào mùa lễ hội, thời điểm mà lượng tiêu thụ vàng ở nước này lại tăng đột biến. Năm nay, khi giá vàng giảm, người tiêu dùng Ấn Độ lại có thêm cơ hội để tích trữ nhiều vàng trang sức.

Tại thành phố Coimbatore, Ấn Độ, người dân đang đổ xô mua vàng. Hiện giá vàng tại Ấn Độ đã giảm xuống còn khoảng hơn 1.200 USD/ounce. Bà Shilpa, khách hàng nói: “Với giá vàng như hiện tại, tôi có thể mua 2 bộ trang sức vàng thay vì 1 bộ như dự tính”.

Ông Ekambar, nhà kinh doanh đồ trang sức cho biết: “Giá vàng thế giới liên tực giảm mạnh trong thời gian qua là do một số nhà đầu tư chuyển hướng sang thị trường dầu thô hay cổ phiếu”.

Hiện giá vàng tại Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 tuần qua. Ngân hàng Trung ương Ấn Độ đang đàm phán với Chính phủ để tăng cường kiềm chế nhập khẩu vàng nhằm giảm thâm hụt cán cân thương mại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước