Ấn Độ sẽ đầu tư hơn 3 tỷ USD để sản xuất pin mặt trời

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 19/10/2016 06:31 GMT+7

Bên trong nhà máy sản xuất pin mặt trời Andhra Pradesh. Ảnh: R.Ragu

VTV.vn - Chính phủ Ấn Độ sẽ cung cấp gói hỗ trợ trị giá 210 tỷ rupee (tương đương hơn 3 tỷ USD) cho ngành chế tạo pin mặt trời của nước này.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi mong muốn đến năm 2022 sẽ nâng công suất năng lượng tái tạo của nước này lên gấp 4 lần so với hiện nay.

Ngoài việc đáp ứng các mục tiêu năng lượng trong nước, Ấn Độ sẽ cạnh tranh với Trung Quốc, quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới về pin mặt trời.

Tuy nhiên theo ước tính của hãng tin Bloomberg, Ấn Độ có thể cần phải đầu tư thêm hàng chục tỷ USD để hiện thực hóa tham vọng trở thành cường quốc trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Costa Rica hướng tới dùng hoàn toàn năng lượng tái tạo Costa Rica hướng tới dùng hoàn toàn năng lượng tái tạo

VTV.vn - Với việc nhà máy thủy điện Reventazon đi vào hoạt động, Costa Rica hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia Mỹ Latin đầu tiên sử dụng 100% năng lượng tái tạo.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước