Apple và các tập đoàn công nghệ Mỹ có thể hồi hương 400 tỷ USD trong năm 2018

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 08/01/2018 10:48 GMT+7

Ảnh minh họa: BGR

VTV.vn - 400 tỷ USD sẽ là số tiền mà Apple và các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ có thể sẽ hồi hương ngay trong năm 2018 sau khi luật cải cách thuế của Mỹ được ban hành.

Đây là con số ước tính được người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của GBH Insights - một công ty chuyên về tư vấn dữ liệu có trụ sở tại New York vừa đưa ra.

GBH Insights lý giải, số tiền hồi hương của Mỹ trong năm nay sẽ rất cao bởi những ưu đãi mà chính quyền Trump đưa ra, trong đó lớn nhất là việc giảm thuế đối với các khoản lợi nhuận bằng tiền mặt của các doanh nghiệp từ mức 35% hiện xuống còn 15,5%. Trong số tiền hồi hương từ 300 đến 400 tỷ USD này, hãng Apple có thể đóng góp tới 200 tỷ USD.

Trước đó, trong lần ưu đãi thuế năm 2004, 90% số tiền các công ty đem về Mỹ được dùng để mua cổ phiếu hoặc trái phiếu. Tuy nhiên, GBH Insights cho rằng, các công ty sẽ dùng 70% số tiền mang về lần này dùng để mua cổ phiếu quỹ và trả cổ tức; trong khi chỉ 30% còn lại cho các hợp đồng mua bán và sáp nhập, đầu tư, nghiên cứu và phát triển.

Cải cách thuế của Mỹ hứa hẹn đem lại lợi nhuận lớn cho các nhà sản xuất ô tô Đức Cải cách thuế của Mỹ hứa hẹn đem lại lợi nhuận lớn cho các nhà sản xuất ô tô Đức Tổng thống Mỹ ký ban hành dự luật cải cách thuế Tổng thống Mỹ ký ban hành dự luật cải cách thuế Cải cách thuế của Mỹ sẽ gây sức ép lên chính sách tiền tệ của châu Á Cải cách thuế của Mỹ sẽ gây sức ép lên chính sách tiền tệ của châu Á

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước