Bộ Công Thương cắt giảm 675 điều kiện đầu tư, kinh doanh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 22/09/2017 09:29 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Con số kỷ lục này được Bộ Công Thương đưa ra sau hơn hai tuần tiến hành rà soát hơn 1.200 điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực Bộ quản lý.

Như vậy, sau khi cắt giảm, số điều kiện đầu tư, kinh doanh còn lại là 541. Đây là đợt cắt giảm chưa từng có trong lịch sử ngành Công Thương.

Trước đó, tháng 10/2016, Bộ Công Thương cũng tiến hành một đợt cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính với việc bãi bỏ và đơn giản hóa 27,8% tổng số thủ tục hành chính hiện có của Bộ Công Thương.

'Việc loại bỏ nhiều điều kiện kinh doanh thể hiện sự quyết liệt trong cải cách kinh tế' "Việc loại bỏ nhiều điều kiện kinh doanh thể hiện sự quyết liệt trong cải cách kinh tế"

VTV.vn-Đó là nhận định của ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - khi đề cập về việc loại bỏ nhiều điều kiện kinh doanh hay còn gọi là giấy phép con.

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước