Gần 2.000 điều kiện kinh doanh đang "trói" doanh nghiệp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 25/08/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Hàng nghìn điều kiện kinh doanh tồn tại trong các Bộ đang gây ra rủi ro lớn cho các doanh nghiệp, hạn chế sáng tạo, giảm sức cạnh tranh và làm tăng chi phí.

Trong số này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần 302 điều kiện về tài chính. Ngoài ra, 85 điều kiện kinh doanh về địa điểm và 1.336 điều kiện về năng lực sản xuất, 127 điều kiện về phương thức kinh doanh, 80 điều kiện về quy hoạch... được đề xuất bỏ toàn bộ.

Đề xuất bỏ gần 2.000 "giấy phép con", đồng nghĩa giảm một nửa so với 4.200 điều kiện kinh doanh đang tồn tại, ứng với khoảng 243 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Trong số này, Bộ Công Thương có số lượng điều kiện kinh doanh nhiều nhất (hơn 1.000 điều kiện), kế đến là Bộ GIao thông - Vận tải với 517 điều kiện, Bộ Tài chính với 470 điều kiện, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, mỗi Bộ gần 300 điều kiện…

Giấy phép con: Cắt cái này, lại 'mọc' cái khác! Giấy phép con: Cắt cái này, lại "mọc" cái khác! Vì sao các Bộ, ngành chần chừ loại bỏ giấy phép con? Vì sao các Bộ, ngành chần chừ loại bỏ giấy phép con? Muốn hội nhập, cần “quét” sạch giấy phép con Muốn hội nhập, cần “quét” sạch giấy phép con

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước