Bộ Công Thương đề nghị Mỹ loại nhôm, thép Việt Nam khỏi áp dụng thuế mới‎

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 12/03/2018 11:02 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Lý do là nhôm, thép Việt Nam không cạnh tranh trực tiếp với các nhà sản xuất của Mỹ và chiếm tỷ trọng rất nhỏ nên không gây thiệt hại cho ngành này tại Mỹ.

Nhiều quốc gia đã có phản ứng trước quyết định hạn chế nhập khẩu thép và nhôm dưới hình thức tăng thuế nhập khẩu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ban hành, trong đó có Việt Nam.

Bộ Công Thương Việt Nam khẳng định quan điểm, các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu từ Việt Nam chỉ nhằm mục đích xây dựng dân dụng, không phải xây dựng cơ sở hạ tầng hay an ninh quốc phòng, không cạnh tranh trực tiếp với các nhà sản xuất của Mỹ.

Ngoài ra, lượng nhôm, thép Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ chỉ chiếm một tỷ trọng không đáng kể, nên không thể gây ra thiệt hại cho ngành sản xuất thép và nhôm của Mỹ.  

Nhà Trắng tuyên bố có thể miễn thuế nhôm và thép cho một số nước Nhà Trắng tuyên bố có thể miễn thuế nhôm và thép cho một số nước Châu Âu sẵn sàng trả đũa nếu Mỹ áp thuế nhôm, thép nhập khẩu Châu Âu sẵn sàng trả đũa nếu Mỹ áp thuế nhôm, thép nhập khẩu Châu Âu khẳng định có biện pháp tự vệ nếu Mỹ tăng thuế thép Châu Âu khẳng định có biện pháp tự vệ nếu Mỹ tăng thuế thép

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước