Bộ Công Thương tiếp tục cắt giảm 54 điều kiện kinh doanh

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 06/05/2018 21:33 GMT+7

VTV.vn - Bộ Công Thương tiếp tục đơn giản hóa một loạt các thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh trong các lĩnh vực như: năng lượng, xuất nhập khẩu, an toàn thực phẩm...

Đây là một nỗ lực rất đáng ghi nhận trong bối cảnh còn nhiều bộ ngành chậm trễ, chần chừ trong việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.

Từ 123 thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh đợt đầu tiên đến 54 thủ tục mới đây nhất được cắt giảm và đơn giản hóa, nếu không quyết liệt cải cách sẽ gặp lực cản từ chính mình. Bởi ở những góc độ nhất định, điều kiện kinh doanh được coi là lợi ích của các bộ ngành.

Toàn bộ 300 thủ tục hành chính của Bộ Công Thương hiện đã được điện tử hóa, nhiều thủ tục đã kết nối hệ thống một cửa điện tử quốc gia và ASEAN là cơ sở để thực hiện quản lý thiên về hậu kiểm.

Đây cũng là tiền đề để ngành Công Thương chuyển dần từ tư duy quản lý sang phục vụ, nhằm hướng tới mục tiêu kiến tạo môi trường thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp.

Hơn 1.000 điều kiện kinh doanh trong ngành y có thể được cắt giảm Hơn 1.000 điều kiện kinh doanh trong ngành y có thể được cắt giảm

VTV.vn - Bộ Y tế có thể sẽ cắt giảm hơn 1.150 điều kiện đầu tư kinh doanh và hơn 160 thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước