Bộ Giao thông vận tải sẽ chấp nhận giấy chứng nhận kiểu loại ô tô nhập khẩu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 28/02/2018 16:01 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Các nhà nhập khẩu chỉ cần xuất trình được loại giấy tờ này hợp pháp sẽ được Bộ Giao thông vận tải chấp nhận.

Quy định mới về việc nhà nhập khẩu ô tô phải có giấy chứng nhận kiểu loại xe do cơ quan chức năng nước ngoài cấp đã gây không ít những tranh cãi trong thời gian gần đây. Trao đổi với phóng viên VTV, đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, các nhà nhập khẩu chỉ cần xuất trình được loại giấy tờ này hợp pháp sẽ được Bộ Giao thông vận tải chấp nhận.

Trước ý kiến của các nhà nhập khẩu cho rằng, loại giấy này trước đây chưa từng có, và không rõ mẫu như thế nào mới được chấp nhận tại Việt Nam, đại diện Cục Đăng kiểm cho biết, chỉ cần là giấy tờ hợp pháp được cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu xe cấp, có thể chứng minh được các điều kiện kỹ thuật của phương tiện thì sẽ được chấp nhận. Việt Nam sẽ không đưa ra một mẫu chung cho các nước xuất khẩu. 

Trong buổi làm việc mới đây giữa Văn phòng Chính phủ với các doanh nghiệp ô tô, đại diện Toyota Việt Nam cho biết, đơn vị này đang hoàn tất thủ tục để có giấy chứng nhận từ Thái Lan, sắp tới sẽ tiếp tục làm việc với Indonesia. Nếu được thì giữa năm nay, ô tô nhập khẩu của hãng này sẽ tiếp tục về Việt Nam.

Nhập khẩu ô tô: Bao giờ mới có đáp án tối ưu? Nhập khẩu ô tô: Bao giờ mới có đáp án tối ưu?

VTV.vn - Theo Tuổi trẻ, cuộc tranh cãi giữa Chính phủ và đại diện các Hiệp hội DN nhập khẩu ô tô là quyết liệt, thậm chí nảy lửa. Các DN nhập khẩu ô tô kéo cả đại sứ quán vào cuộc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước