Bộ Tài chính yêu cầu trả nợ vay dân trong 2 cuộc kháng chiến

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 18/07/2017 14:57 GMT+7

VTV.vn - Sau gần 20 năm quá hạn, Bộ Tài chính vừa có công văn đốc thúc các địa phương hoàn tất việc thanh toán nợ vay dân trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Các khoản vay được xét trả cho các cá nhân còn giữ chứng từ gốc; bao gồm: Công phiếu kháng chiến; công trái quốc gia phát hành năm 1951; công trái Nam Bộ; công phiếu nuôi quân phát hành trong các thời hạn theo quy định.

Bộ Tài chính yêu cầu trả nợ vay dân trong 2 cuộc kháng chiến - Ảnh 1.

Những khoản vay khác do các cơ quan chính quyền từ cấp huyện trở lên vay theo lệnh cấp trên để mua sắm vũ khí, nuôi quân. Nguồn trả nợ vay lấy từ ngân sách địa phương.

Bộ Tài chính lý giải gì về đề xuất tăng khung thuế môi trường xăng dầu? Bộ Tài chính lý giải gì về đề xuất tăng khung thuế môi trường xăng dầu? Bộ Tài chính dự báo nợ công có thể đạt đỉnh trong năm 2017 Bộ Tài chính dự báo nợ công có thể đạt đỉnh trong năm 2017 Bộ Tài chính: “Tăng khung thuế bảo vệ môi trường xăng dầu để bảo vệ lợi ích quốc gia” Bộ Tài chính: “Tăng khung thuế bảo vệ môi trường xăng dầu để bảo vệ lợi ích quốc gia”

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online! 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước