Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo "thảm họa kinh tế" nếu không tăng trần nợ công

Thùy An-Thứ hai, ngày 08/05/2023 11:14 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen

VTV.vn - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho rằng, việc không tăng trần nợ công sẽ gây suy thoái cho nền kinh tế lớn nhất thế giới.

"Dự đoán hiện tại chúng tôi là một ngày vào tháng 6 tới chúng ta sẽ không thể thanh toán các hóa đơn của mình trừ khi Quốc hội tăng trần nợ. Đây là điều tôi cực kỳ thúc giục Quốc hội thực hiện", bà Yellen nói trong chương trình "This Week" của ABC.

Bà Yellen cũng cho biết nước Mỹ đã và đang sử dụng "các biện pháp đặc biệt" để tránh vỡ nợ và đó "không phải là điều mà Bộ Tài chính có thể tiếp tục làm". 

Người đứng đầu ngành tài chính Mỹ khẳng định Quốc hội cần phải hành động ngay để tránh "thảm họa kinh tế".

"Mọi người đều nhất trí rằng sự hỗn loạn kinh tế và tài chính sẽ xảy ra", bà Yellen nói.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng đã kêu gọi hành động quyết đoán và nhanh chóng về vấn đề này.

Trong một bức thư gửi Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, bà Yellen cho biết dữ liệu mới về biên lai thuế đã buộc Bộ Tài chính phải điều chỉnh ước tính về thời điểm Bộ này "sẽ không thể tiếp tục đáp ứng tất cả các nghĩa vụ của chính phủ". Thời điểm đó có khả năng sớm nhất là vào ngày 1/6. Ngày này sớm hơn so với dự đoán của các nhà kinh tế Phố Wall.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo thảm họa kinh tế nếu không tăng trần nợ công - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cảnh báo những hậu quả với kinh tế Mỹ nếu Quốc hội không tăng trần nợ công (Ảnh: Reuters)

Reuters cho hay, Tổng thống Mỹ đã yêu cầu Quốc hội nâng trần nợ không kèm điều kiện. Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát tháng trước đã thông qua dự luật nâng trần nợ từ mức 31.400 tỷ USD, với điều kiện cắt giảm mạnh chi tiêu trong thập kỷ tới, điều mà ông Biden và các nghị sỹ đảng Dân chủ phản đối.

Theo kế hoạch, Tổng thống Biden sẽ có cuộc gặp Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Mitch McConnell và các nghị sỹ hàng đầu đảng Dân chủ tại Quốc hội tại Nhà Trắng vào ngày 8/5 để thảo luận về vấn đề trên.

Hiện trần nợ của Mỹ tương đương gần 120% GDP. Nợ chạm trần vào tháng 1/2023 và Bộ Tài chính đã thực hiện các nghĩa vụ thanh toán trong phạm vi trần nợ, nhưng vào tháng Bảy hoặc tháng Tám tới có thể phải dừng việc vay mượn.

Giới phân tích nhận định bất đồng giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ ở Mỹ về mức trần nợ công có thể đẩy nền kinh tế lớn nhất thế giới này vào suy thoái, khiến 7,5 triệu người mất việc làm.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nợ công toàn cầu đang cao hơn và tăng nhanh hơn dự báo trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra, chủ yếu do tăng nợ công ở Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế hàng đầu thế giới, từ đó kéo theo tình trạng vỡ nợ quốc gia tăng cao.

"Brazil, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và Mỹ đều được dự đoán sẽ chứng kiến tỷ lệ nợ công tăng vượt quá 5 điểm phần trăm GDP trong giai đoạn 2023 đến 2028. Trong đó hai nền kinh tế lớn nhất đóng góp nhiều nhất vào mức tăng này", ông Vitor Gaspar, Giám đốc Tài chính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, cho biết vào trung tuần tháng 4.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước