Bội chi ngân sách Nhà nước giảm mạnh còn 3,48% GDP

Hoa Trà - Phạm Thành (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 09/01/2018 10:07 GMT+7

VTV.vn - Đây là số liệu được Bộ Tài chính đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Bội chi ngân sách Nhà nước năm 2017 chỉ còn 174.000 tỷ đồng, bằng 3,48% GDP, giảm mạnh so với mức 5,7% GDP của năm 2016. Kết quả có được nhờ các giải pháp tăng thu, siết chặt chi, cắt giảm nhiều khoản thu không cần thiết.

Cơ cấu ngân sách cũng dần thay đổi theo hướng bền vững hơn, tăng dần các khoản chi cho đầu tư phát triển và giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên. Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫn lưu ý, chi thường xuyên năm nào cũng vượt dự toán, do đó Bộ Tài chính cần rà soát kỹ các bất cập trong bài toán cân đối ngân sách.

Để tăng thu bền vững, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, ngành tài chính cần mở rộng cơ sở thu, nghĩa là đưa ra chính sách thuế với nhiều đối tượng hơn, thay vì tìm cách tăng thuế suất. Đặc biệt, các loại hình kinh doanh mới dựa trên ứng dụng công nghệ xuyên biên giới là "mỏ vàng" cần khai thác.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định toàn ngành sẽ siết chặt kỷ luật ngân sách; đồng thời, tăng cường quản lý thu, nhất là khu vực kinh tế phi chính thức. Phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu ngân sách Nhà nước và tăng thu ngân sách thêm 3% so với dự toán trong năm 2018.

Bội chi ngân sách Nhà nước khoảng 94,7 nghìn tỷ đồng Bội chi ngân sách Nhà nước khoảng 94,7 nghìn tỷ đồng

VTV.vn - Tính đến hết 15/10/2017, bội chi ngân sách Nhà nước ước khoảng 94,7 nghìn tỷ đồng, mới bằng 53% mức bội chi cả năm mà Quốc hội phê duyệt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước