Bội chi ngân sách Nhà nước khoảng 94,7 nghìn tỷ đồng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 30/10/2017 15:23 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Tính đến hết 15/10/2017, bội chi ngân sách Nhà nước ước khoảng 94,7 nghìn tỷ đồng, mới bằng 53% mức bội chi cả năm mà Quốc hội phê duyệt.

Theo Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm ngày 15/10 ước tính đạt hơn 865.000 tỷ đồng, bằng 71% dự toán năm. Trong khi đó, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/10 ước tính đạt hơn 960.000 tỷ đồng, bằng 69% dự toán.

Tính đến cuối năm 2016, nợ công là hơn 2,8 triệu tỷ (khoảng 63% GDP). Chính phủ cũng dự kiến cuối năm 2017 nợ vẫn trong giới hạn cho phép.

Ngân sách Nhà nước không bội chi sau 4 tháng Ngân sách Nhà nước không bội chi sau 4 tháng Ngân sách Nhà nước đang bội chi gần 180.000 tỷ đồng Ngân sách Nhà nước đang bội chi gần 180.000 tỷ đồng Chính phủ đề nghị tăng bội chi ngân sách Nhà nước 5,3 Chính phủ đề nghị tăng bội chi ngân sách Nhà nước 5,3

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước