Chính phủ đề nghị tăng bội chi ngân sách Nhà nước 5,3%

CBS-Thứ hai, ngày 30/09/2013 07:26 GMT+7

Chính phủ đề nghị nới bội chi ngân sách lên mức 5,3% để có thêm tiền cho đầu tư công (Ảnh minh họa/ Nguồn: TBKTSG Online)

 Sau khi kết thúc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp báo thông báo một số nội dung của phiên họp.

Bộ trưởng Vũ Đức Đam đã xác nhận là Chính phủ sẽ trình Quốc hội nâng trần bội chi ngân sách năm 2014 từ 4,8% lên 5,3%, vì yêu cầu đầu tư hạ tầng cơ sở là rất lớn, kể cả ở những thành phố lớn và các vùng xa, vùng xa nhất; chi cho việc tăng lương và tăng đầu tư an sinh xã hội.

Bộ trưởng Vũ Đức Đam cũng khẳng định, việc nâng trần bội chi gân sách lên 5,3% vẫn bảo đảm trần nợ công và hiệu quả sử dụng đồng vốn. Cũng trong cuộc họp báo này, Bộ trưởng Vũ Đức Đam đã trả lời một số câu hỏi liên quan đến đề xuất tăng lương tối thiểu; lộ trình tái cơ cấu các doanh nghiệp Nhà nước trong thời gian đến năm 2020; quy hoạch thủy điện; vấn đề quản lý giá sữa.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước