Bức tranh lạc quan của ngành dệt may

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 16/04/2018 21:42 GMT+7

VTV.vn - Mới bước sang đầu quý II/2018 nhưng hầu hết các doanh nghiệp dệt may đã có đủ đơn hàng xuất khẩu sang quý III, bất chấp những khó khăn đưa ra hồi đầu năm.

Thực tế trên cộng với kim ngạch xuất khẩu trong quý I đạt gần 8 tỷ USD, tăng khoảng 13% so với cùng kỳ năm 2017 đang cho thấy bức tranh khá lạc quan cho ngành dệt may. Tuy nhiên, trước những biến động khó lường của tình hình thế giới, các doanh nghiệp dệt may vẫn phải chủ động nhiều phương án để tránh rơi vào tình trạng bị động trong thời gian tới.

Những tín hiệu khả quan từ các Hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là CPTPP chính thức được ký kế đã tác động đáng kể đến xuất khẩu dệt may năm nay với dự báo sẽ tiếp tục đạt mức tăng trưởng ở hai con số.

Tuy nhiên, với một ngành còn phụ thuộc quá lớn vào lực lượng lao động thì chỉ đơn vị nào giữ được ổn định và nâng cao chất lượng nhân công khi đó mới có thể nói đến những mục tiêu xa hơn.

Cơ hội mở rộng thị trường cho xuất khẩu dệt may Việt Nam từ CPTPP Cơ hội mở rộng thị trường cho xuất khẩu dệt may Việt Nam từ CPTPP

VTV.vn - Dệt may được coi là một trong những ngành nghề mũi nhọn, có nhiều cơ hội mở rộng thị trường từ CPTPP.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước