Các cửa khẩu giáp Trung Quốc khôi phục hoàn toàn hoạt động

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 08/01/2023 07:00 GMT+7

VTV.vn - Từ hôm nay (8/1), các cửa khẩu quốc tế giáp với Trung Quốc sẽ mở cửa toàn diện các hoạt động, sau gần 3 năm gián đoạn vì dịch COVID-19.

Các hoạt động xuất nhập khẩu và xuất nhập cảnh giữa 2 nước được phục hồi như thời điểm trước khi diễn ra dịch COVID-19. Các lực lượng tại cửa khẩu quốc tế đã hoàn tất việc kiểm tra trang thiết bị, tăng cường nhân lực tại các vị trí, đảm bảo giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh nhanh chóng, thuận lợi nhất. Tuy nhiên việc nâng cao các giải pháp phòng, chống dịch bệnh vẫn luôn được các ngành chức năng chú trọng triển khai.

Từ 7h sáng nay, phía Hà Khẩu (Trung Quốc) sẽ mở cửa toàn diện các hoạt động tại biên giới cửa khẩu với Lào Cai. Dự kiến sẽ có khoảng 50 cư dân và 30 khách du lịch đầu tiên xuất cảnh sang Lào Cai.

Về phía tỉnh Lào Cai chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, kho bãi, các cơ sở hạ tầng cũng như các quy trình, quy chế làm việc liên ngành. Trong đó, một nội dung được quan tâm là việc kiểm soát chặt chẽ và đối phó với tình hình dịch bệnh, phía tỉnh Lào Cai đã bố trí cán bộ, nhân viên theo dõi, giám sát dịch tại các cửa khẩu đặc biệt là các hành khách từ các khu vực đang bùng phát dịch có các biến thể mới. tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch với 3 trụ cột là: cách ly, xét nghiệm, điều trị theo công thức 2K. Việc triển khai kiểm tra lại toàn diện hệ thống quản lý xuất nhập cảnh, nắm bắt kịp thời quy định mới trong hoạt động xuất nhập cảnh để đảm bảo vận hành hiệu quả, phục vụ nhu cầu cho bà con nhân dân. Việc khôi phục toàn diện hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua cửa khâu Lào Cai sẽ góp phần gia tăng hàng hoá, đồng thời giúp thị trường du lịch Lào Cai sôi động hơn sau 3 năm trầm lắng khi đón một lượng khách lớn từ Trung Quốc

Tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị tỉnh Lạng Sơn, đối với khách nhập cảnh vào Trung Quốc, cần phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR âm tính trong vòng 48 giờ. Đối với khách nhập cảnh vào Việt Nam, không cần khai báo y tế cũng như các xét nghiệm COVID-19 khác. Với hoạt động xuất nhập khẩu, các phương tiện qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc có thể xuất nhập cảnh trực tiếp; lái xe và người đi cùng xe qua biên giới của hai bên được điều khiển phương tiện chở hàng hoá vào thẳng bến bãi của 2 bên để giao nhận hàng hóa.

Còn thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) thì sẽ dừng xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR đối với người và hàng hóa tại cửa khẩu cầu Bắc Luân II, lối mở Km3+4 Hải Yên và cửa khẩu Ka Long. Thành phố Móng Cái và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, thống nhất thời gian xuất nhập cảnh giữa 2 bên và thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu, cặp chợ.

Hệ thống kiểm soát xuất - nhập cảnh tự động sẽ giúp việc giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh đối với hành khách sử dụng hộ chiếu chỉ mất từ 1,5 phút đến 2 phút. Đối với hành khách sử dụng sổ thông hành, nếu nhập cảnh từ lần thứ hai trở đi thì chỉ mất 5 đến 10 giây.

Nối lại hoàn toàn các hoạt động thông quan là điều kiện quan trọng để phục hồi giao thương sau 2 năm gián đoạn vì dịch bệnh COVID-19. Cùng với sự chủ động, linh hoạt trong tổ chức các phương án thông quan xuất, nhập khẩu, xuất, nhập cảnh của các ngành chức năng, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ sức khoẻ cho bản thân và cộng đồng.

Chủ động giám sát dịch COVID-19 tại các cửa khẩu Chủ động giám sát dịch COVID-19 tại các cửa khẩu

VTV.vn - Từ 8/1, Trung Quốc ngừng xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người nhập cảnh. Các tỉnh biên giới phía Bắc đã lên kế hoạch để sẵn sàng tạo điều kiện và kiểm soát tốt dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước