Các ngân hàng của Italy nắm giữ 1/3 khoản nợ xấu của Eurozone

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 30/11/2016 10:50 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Các ngân hàng của Italy đang nắm giữ tới 1/3 trong số 1,05 nghìn tỷ USD nợ xấu của khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone.

Đây là số liệu mới được Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đưa ra. Con số này đã nhấn mạnh những thách thức mà Italy phải đối mặt trong bối cảnh đầy biến động về thị trường.

Theo báo cáo của ECB, 14 ngân hàng lớn tại Italy đang gánh khoản nợ lên tới hơn 302 tỷ USD, con số trên tương đương gần 20% GDP của một trong những nền kinh tế lớn nhất Eurozone này. Sức ép đến từ sự suy yếu kinh tế trong thời gian dài, nguồn thu từ thuế giảm, cơ hội kinh doanh khó khăn, khiến doanh nghiệp lẫn người dân mất khả năng thanh toán các khoản vay ngân hàng.

ECB cho biết, trong tương lai có thể sẽ đẩy mạnh mua trái phiếu chính phủ Ital nhằm giảm phần nào nợ xấu, trong khi chờ đợi một giải pháp cấp bách từ chính phủ nước này nhằm giải cứu khu vực ngân hàng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước