Cách mạng công nghiệp 4.0: Ngành nào có nhu cầu tuyển dụng hot nhất?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 11/09/2017 10:51 GMT+7

VTV.vn - Nhu cầu tuyển dụng của ngành công nghệ thông tin đang rất hot trước ngưỡng cửa cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Theo khảo sát trong ICT Summit 2017, 89,9% ý kiến có chung góc nhìn này khi xếp đào tạo nhân lực của ngành công nghệ thông tin có lợi thế lớn nhất trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Sự hấp dẫn của ngành này dễ thấy nhất là nhìn vào mức lương. Tờ Đầu Tư sáng nay (11/9) có trích khảo sát vừa công bố của chuyên trang tuyển dụng IT TopDev, cho biết, nhân lực ngành công nghệ thông tin mới ra trường có triển vọng thu nhập từ 8 - 12 triệu đồng/tháng và sẽ tăng đáng kể chỉ sau 1 năm làm việc. Còn với người có trên 2 năm kinh nghiệm, lương dao động từ 17 - 18,5 triệu đồng. Đây là những người đang được săn đón nhất khi chiếm tới 75% nhu cầu thị trường. Với vị trí nhân sự cấp giám đốc trở lên, lương còn khủng hơn, khi các công ty cho biết sẵn sàng trả từ 52,2 - 64,5 triệu đồng/tháng.

Thu nhập tốt như vậy nhưng theo đánh giá của Navigos Search, cung - cầu ngành công nghệ thông tin lại đang mất cân đối nghiêm trọng. Dự báo, vào năm 2018, khi thị trường cần tới 350.000 lao động, trong khi đó khả năng đáp ứng chỉ là 200.000, tức còn thiếu tới hơn 40%. Cái khổ của doanh nghiệp không chỉ là thiếu người, mà còn là tính "đứng núi này trông núi nọ" của nhân viên, họ nhảy việc liên tục. Nguyên nhân được xác định là do một số DN sẵn sàng phá giá, vượt khung rất cao để thu hút nhân sự.

Tờ Đầu tư cho biết, các DN gia công phần mềm thậm chí chỉ dám tập trung tuyển dụng vào nhóm sinh viên mới ra trường rồi đào tạo, hạn chế tuyển dụng từ các trường đầu bảng vì sinh viên "hét" giá quá cao.

Thực tế, DN tuy than thiếu người, nhưng các trường vẫn thở dài, bởi mục tiêu của sinh viên là tốt nghiệp "càng sớm càng tốt" thay vì "càng chắc càng tốt" nên nền tảng kiến thức ra trường khó vững chắc. DN tuyển dụng cũng nhiều lần phải thất vọng, dù người ứng tuyển đòi mức lương không hề thấp.

Chính thị trường đã tạo ra những giá trị ảo của nhiều sinh viên. Giống như thời của "bong bóng" bất động sản, nay có cả "bong bóng nhân sự ngành công nghệ thông tin". Nó có thể vỡ bất cứ lúc nào khi cơn sốt nhân lực đi qua. Khi đó, nhiều người sẽ chao đảo, không biết nên bước tiếp như thế nào.

65 DN Việt Nam chưa biết phải chuẩn bị gì trước cách mạng công nghiệp 4.0 65 DN Việt Nam chưa biết phải chuẩn bị gì trước cách mạng công nghiệp 4.0

VTV.vn - Hiện có gần 65% doanh nghiệp tại Việt Nam cho biết họ chưa biết phải chuẩn bị những gì trước thềm cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước